Tôn vinh những tấm gương tỏa sáng giữa đời thường

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015), tối 8-8, Bộ Công an phối hợp với UBND các tỉnh thành TPHCM, Hà Nội, Hòa Bình, Gia Lai và Kiên Giang tổ chức cầu truyền hình “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường” tại 5 điểm cầu ở các địa phương nêu trên. Đến dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đông đảo các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang...
Tôn vinh những tấm gương tỏa sáng giữa đời thường


(SGGP).- Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2015), tối 8-8, Bộ Công an phối hợp với UBND các tỉnh thành TPHCM, Hà Nội, Hòa Bình, Gia Lai và Kiên Giang tổ chức cầu truyền hình “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường” tại 5 điểm cầu ở các địa phương nêu trên. Đến dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng đông đảo các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang...

Một tiết mục văn nghệ tại điểm cầu truyền hình TPHCM.

Chương trình nhằm ôn lại một hành trình dài của lực lượng Công an nhân dân trong quá trình bảo vệ an ninh Tổ quốc và gắn kết với nhân dân, đồng thời tôn vinh những tấm gương sáng trong lực lượng công an, các tập thể, cá nhân quần chúng tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm.

Diễn ra gần 3 giờ, cầu truyền hình có các phóng sự, tổ hợp ca khúc đặc sắc. Trong chương trình, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với những tấm gương đã có nhiều thành tích, chiến công trong chiến đấu, phòng chống tội phạm, những gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”... Đó là Anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Thị Huệ, có nhiều thành tích xuất sắc khi làm nhiệm vụ giao liên cho lực lượng an ninh vũ trang Đà Nẵng trong thời kháng chiến góp phần đánh thắng quân xâm lược. Hay như Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam bộ - Bộ Công an, đã cùng với đồng đội lập thành tích trong chuyên án CM12 bắt nhiều nhóm gián điệp, biệt kích xâm nhập qua Việt Nam bằng đường biển...

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục