Tồn kho bất động sản đã giảm 80,74%

Ngày 30-3, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, tính đến thời điểm này, tổng giá trị tồn kho bất động sản đã giảm 80,74% so với đỉnh điểm ở quý 1-2013. 
Tồn kho bất động sản đã giảm 80,74%
Cụ thể, tính đến ngày 20-3, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 24.763 tỷ đồng, so với đỉnh điểm ở quý 1-2013 đã giảm 103.785 tỷ đồng, tương đương 80,74%; nếu so đầu năm 2018 thì đã giảm 395 tỷ đồng. Lượng tồn kho vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực đất nền nhà ở, chiếm 11.945 tỷ đồng, còn lại là nhà thấp tầng, căn hộ chung cư cao cấp và đất nền thương mại. Trong đó, tổng giá trị tồn kho bất động sản trên địa bàn TP Hà Nội còn khoảng 5.257 tỷ đồng, TPHCM còn khoảng 4.558 tỷ đồng. 
Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hiện tính thanh khoản của thị trường bất động sản vẫn khá tốt, nhiều dự án mới đang được các chủ đầu tư tiếp tục được khởi công, mở bán ra thị trường. Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm nhưng chậm, tập trung chủ yếu tại các dự án xa trung tâm, thiếu hạ tầng kỹ thuật và kết nối giao thông đồng bộ.

Tin cùng chuyên mục