Tòa tháp bằng gỗ cao nhất thế giới

Na Uy đã hoàn thiện phần khung của tòa tháp Mjos bằng gỗ cao nhất thế giới, một công trình được ca ngợi là thân thiện với môi trường và có khả năng chống hỏa hoạn.
Tòa tháp bằng gỗ cao nhất thế giới

Tháp nằm gần một hồ nhỏ, cách thủ đô Oslo 100km về phía Bắc và được đặt theo tên hồ này. Với chiều cao 85,4m, chia làm 18 tầng, đây sẽ là tòa tháp cao nhất thế giới hoàn toàn bằng gỗ. 

Chiều cao này cũng khiến tháp Mjos nhỉnh hơn tháp HoHo (cao 84m) đang được xây dựng ở Vienna, Áo. Điểm đặc biệt hơn cả là nó có khả năng chống hỏa hoạn do được xây bằng gỗ phiến kết nối.

Tin cùng chuyên mục