Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Quân đội vững mạnh

Sáng 15-8 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. Ảnh: TTXVN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và 84 cán bộ đại biểu đại diện tập thể, 119 cá nhân điển hình tiên tiến.

Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Quân đội vững mạnh ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu rõ, qua 5 năm thực hiện, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, thi đua thực hiện với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao.

Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy cao trình độ ý thức, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời trở thành động lực to lớn cổ vũ toàn quân đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cuộc vận động cũng đã đem lại rất nhiều kết quả nổi bật trong nhiều mặt công tác của Quân đội, trong đó nổi bật là đã góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài ra, cuộc vận động đã trở thành động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Toàn quân tập trung huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, bảo đảm người, vũ khí trang bị, phương án luôn đồng bộ và sẵn sàng. Quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm, phức tạp, chủ động đối phó thắng lợi với các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Các phong trào thi đua: “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo.

Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Quân đội vững mạnh ảnh 2 Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Đồng thời, qua cuộc vận động đã khơi dậy, cổ vũ niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ quan tham mưu, nghiên cứu, các nhà khoa học và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, có nhiều đóng góp cho các hoạt động quân sự, quốc phòng và sự phát triển của nền kinh tế quốc dân; đã nghiệm thu và đưa vào ứng dụng có hiệu quả 295 đề tài, 967 sáng kiến, 1.170 tài liệu; triển khai 15 đề tài cấp quốc gia, chuyển tiếp 151 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, góp phần khẳng định trí tuệ, tài năng của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sau 5 năm thực hiện cuộc vận động không chỉ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mà còn tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân; nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, không ngừng tỏa sáng truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Toàn quân đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tham gia sửa chữa, xây mới trên 7.000 căn nhà, tặng gần 7.000 nhà ngôi đại đoàn kết; 688 ngôi nhà từ mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”; 267 ngôi nhà từ mô hình “Mái ấm tình thương”, 211 ngôi nhà từ mô hình “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; sửa và làm mới gần 2000 cầu gỗ, cầu bê tông, trên 7000 trường học, tặng 24.676 con bò giống...


Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Quân đội vững mạnh ảnh 3 Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, hiện đại và tinh nhuệ
"Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động đã được lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ. Thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân ”- Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.
Đồng thời cho biết trong 5 năm qua đã có 27 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 17 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 2.775 Chiến sĩ Thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động với trọng tâm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 855-CT/QUTW ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Coi đây là giải pháp nền tảng thực hiện thắng lợi phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đồng thời gắn kết chặt chẽ Cuộc vận động với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về thực hành văn hóa công vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng của Đảng trong quân đội.  

Tin cùng chuyên mục