Tình làng nghĩa xóm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tối 8-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 4, phường 4, quận Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017). Đến dự có đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. 
Tại ngày hội, bà con nhân dân khu phố đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, cùng sự phát huy tinh thần đoàn kết, người dân khu phố 4, phường 4 đã có được kinh tế ổn định, từng bước xây dựng đô thị văn minh.
Trong năm 2017, Ban Công tác Mặt trận khu phố 4 đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào “Vì TP văn minh, sạch đẹp, an toàn”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
Trong năm, khu phố đã vận động được hơn 51 triệu đồng để chăm lo người nghèo, ủng hộ cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai, vận động hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm cho thương binh nặng và 1 máy chế biến sữa đậu nành cho thương binh.
Đồng chí Võ Thị Dung xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân trong cộng đồng dân cư. Mỗi người đã và đang tích cực làm nhiều việc để góp phần xây dựng cộng đồng, như: đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tương trợ cộng đồng, chăm lo cho người cao tuổi, trẻ em… đến việc góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại nơi mình sinh sống. 
Đồng chí Võ Thị Dung đánh giá cao Ban công tác Mặt trận khu phố 4, phường 4 trong năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực trong đoàn kết cộng đồng dân cư, gắn bó, đồng tâm, hiệp lực cho sự tiến bộ của mỗi người, mỗi gia đình…
Thời gian tới, đồng chí Võ Thị Dung mong muốn Ban Công tác Mặt trận khu phố 4 tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh. Ngoài ra, cần đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, phát huy tình làng nghĩa xóm; tiếp tục thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội trong cộng đồng dân cư.
Dịp này, đồng chí Võ Thị Dung đã trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và phường trao giấy khen cho 10 gương người tốt, việc tốt và 12 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017.

Tin cùng chuyên mục