Tin vắn

Ngày 26-7, Bộ GD-ĐT đã có quyết định thành lập, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Huy Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Sư phạm TPHCM giữ chức Giám đốc Trung tâm Học tập suốt đời thuộc Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO).

° Ngày 26-7, Bộ GD-ĐT đã có quyết định thành lập, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Huy Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Sư phạm TPHCM giữ chức Giám đốc Trung tâm Học tập suốt đời thuộc Tổ chức Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO).

Trung tâm có trụ sở đặt tại quận 1 TPHCM, có nhiệm vụ tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho mọi người dân có nhu cầu, mong muốn được tiếp cận, học tập và không ngừng chinh phục tri thức của nhân loại. (T.HÙNG)

° Ngày 26-7, Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) cho biết, từ 0 giờ ngày 28-7, đơn vị triển khai thử nghiệm thu phí (chưa thu tiền) tại Trạm thu phí cầu Bình Triệu 1 nằm trên quốc lộ 13 song song với Trạm thu phí cầu Bình Triệu 2. Theo đó, sẽ tổ chức thu phí giao thông đối với ô tô đi từ quận Bình Thạnh qua cầu Bình Triệu 1 hướng về Thủ Đức. Sở GTVT TPHCM cũng có thông báo về việc thử nghiệm thu phí tại Trạm thu phí cầu Bình Triệu 1. Việc tổ chức và các thao tác nhận dạng, soát vé, đóng mở barrier được thực hiện như Trạm thu phí cầu Bình Triệu 2, nhưng không thu phí.  (Đ.LÝ)

° Ngày 26-7, Hội nghị Phòng chống mù lòa các tỉnh phía Nam năm 2012 tổ chức tại TPHCM. Trong năm qua, trong số trên 70.000 ca mổ đục thủy tinh thể ở các tỉnh phía Nam, tại TPHCM đã thực hiện trên 40.000 ca. TPHCM cũng là nơi có nhiều bệnh viện, trung tâm, bác sĩ chuyên khoa mắt cao nhất, thực hiện được nhiều loại kỹ thuật chuyên khoa sâu điều trị nhiều bệnh lý về mắt. (TR.NG.)

Tin cùng chuyên mục