Tìm thấy thi thể ngư dân sau 4 ngày mất tích trên biển

Thi thể ông Trần Văn Lý được phát hiện trôi dạt trên vùng biển xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cách địa điểm bị mất tích trước đó khoảng 3-4 km.
Nơi đưa thi thể nạn nhân vào bờ
Nơi đưa thi thể nạn nhân vào bờ

Chiều 27-2, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lúc 12 giờ 15 phút trưa cùng ngày, sau nhiều ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng và ngư dân đã phát hiện được thi thể ông Trần Văn Lý (69 tuổi, trú tại thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng) trôi dạt trên vùng biển xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, cách địa điểm bị mất tích khoảng 3-4 km.

 Ngay sau khi phát hiện, vớt thi thể ông Trần Văn Lý đưa lên bờ, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, khâm lượm và làm các thủ tục để bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng.

 Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực huy động lực lượng, phương tiện tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Trần Văn Anh (40 tuổi - con trai của nạn nhân Trần Văn Lý) đang bị mất tích trên biển.

 Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 24-2, ngư dân Trần Văn Lý và con trai Trần Văn Anh đi thuyền (loại thuyền công suất 24CV) ra khơi câu mực xong, khi đang trên đường quay trở về cập bờ tại khu vực lạch biển Cửa Nhượng, xã Cẩm Nhượng, cách bờ khoảng 500m thì bất ngờ bị sóng to, gió giật mạnh khiến cả hai bị rơi xuống biển.

Sau khi phát hiện sự việc, một số ngư dân đã tiếp cận hiện trường để ứng cứu nhưng do sóng to đã cuốn hai cha con ngư dân Trần Văn Lý bị mất tích.

Tin cùng chuyên mục