Tìm thấy thi thể 4 du khách bị đuối nước trên vùng biển Hàm Tiến - Mũi Né

Đến khoảng 11 giờ 45 phút đêm qua (ngày 22-8), toàn bộ thi thể của 4 du khách bị mất tích trên vùng biển Hàm Tiến - Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã được tìm thấy. 
Sáng ngày 23-8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, đến khoảng 11 giờ 45 phút đêm 22-8, toàn bộ thi thể của 4 du khách bị mất tích trên vùng biển địa phương đã được lực lượng cứu hộ và người dân tìm thấy.

Theo đó, 4 nạn nhân đều là sinh viên có hộ khẩu thường trú tại TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), gồm: Trần Bảo Sơn (SN 2000), Nguyễn Thanh Long (SN 2000), Nguyễn Bảo Anh (SN 2001) và Nguyễn Thiên Tòa (SN 2001).

Tìm thấy thi thể 4 du khách bị đuối nước trên vùng biển Hàm Tiến - Mũi Né ảnh 1 4 thi thể đều được phát hiện nơi xảy ra sự việc chỉ vài trăm mét
Như đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 22-8, tại khu vực bãi biển thuộc phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, nhóm du khách đa phần là sinh viên đến từ TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Mũi Né Beach (phường Hàm Tiến) cùng nhau xuống khu vực biển Hàm Tiến để tắm. Lúc này, do gặp phải dòng nước xoáy, 6 du khách bị sóng biển cuốn ra xa.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, 2 du khách người nước ngoài đã phát hiện và kịp thời ứng cứu được 2 du khách thoát nạn. Riêng 4 du khách còn lại bị mất tích.

Tìm thấy thi thể 4 du khách bị đuối nước trên vùng biển Hàm Tiến - Mũi Né ảnh 2
Tìm thấy thi thể 4 du khách bị đuối nước trên vùng biển Hàm Tiến - Mũi Né ảnh 3 Các nạn nhân đều là sinh viên, tuổi đời còn rất trẻ

Đến khuya cùng ngày, toàn bộ thi thể của 4 nạn nhân mất tích đã được người dân và lực lượng cứu hộ phát hiện.

Đến sáng 23-8, ngành chức năng địa phương đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 10-6, tại thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cũng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 6 du khách bị thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Tin cùng chuyên mục