Tìm giải pháp cho quỹ hỗ trợ người dân Palestine

Ngày 14-3, lãnh đạo nhiều quốc gia tập trung tại Rome (Italia) để thảo luận về tương lai của Cơ quan cứu trợ và hành động của Liên hiệp quốc (UNRWA) phụ trách viện trợ nhân đạo giáo dục và y tế cho người tị nạn Palestine.
Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah tại cuộc họp Nhóm hỗ trợ quốc tế tại Brussels. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah tại cuộc họp Nhóm hỗ trợ quốc tế tại Brussels. Ảnh: REUTERS
 UNRWA đang đối mặt với khủng hoảng do thiếu kinh phí hoạt động sau khi Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đóng băng phần lớn số tiền viện trợ cho tổ chức này. Dự kiến, nguồn quỹ của UNRWA sẽ cạn kiệt trong tháng 5 này. Các quan chức Liên hiệp quốc đề nghị châu Âu sẽ lấp chỗ trống quỹ do Mỹ để lại, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của các nước vùng Vịnh.
Liên quan đến tình hình Palestine, căng thẳng giữa phong trào Hồi giáo Hamas và lực lượng Fatah của Palestine đã gia tăng sau khi xảy ra vụ nổ nhằm vào đoàn xe hộ tống Thủ tướng Palestine Rami Hamadallah tại Gaza ngày 13-3. Thủ tướng Hamdallah đã may mắn thoát nạn nhưng vụ nổ đã khiến 7 người bị thương. Phía Fatah đã quy trách nhiệm cho phong trào Hồi giáo Hamas. 

Tin cùng chuyên mục