Tích cực phòng chống bạo lực học đường

Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành kế hoạch phòng chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020. Theo đó, trong năm học này ngành giáo dục sẽ tích hợp, lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực học đường vào nội dung một số môn học. 
Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề trong nhà trường mà còn là vấn đề xã hội.
Bạo lực học đường không chỉ là vấn đề trong nhà trường mà còn là vấn đề xã hội.

Để thực hiện mục tiêu trên, Sở GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với phụ huynh trong việc phối hợp quản lý, giáo dục toàn diện học sinh, đồng thời cam kết giữa học sinh với nhà trường trong việc phòng chống bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, các trường cần thường xuyên tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh với chủ đề phòng chống bạo lực học đường, đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có cách làm hay, gương tiêu biểu về phòng chống bạo lực học đường.

Năm học 2019-2020, Công đoàn giáo dục TP phát động phong trào “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức giáo viên vì một trường học hạnh phúc”.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT chỉ đạo phòng GD-ĐT 24 quận huyện, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời xây dựng kế hoạch hỗ trợ, đồng thời ban hành bộ quy tắc ứng xử tại trường học ngay từ đầu năm học để nâng cao nhận thức cho học sinh.

Tin cùng chuyên mục