Thực hư chuyện "bắt cóc" trẻ 5 tuổi ở Bình Phước

Bà Xuyến cho rằng không có ý định bắt cóc cháu V. Đ. như đồn đoán lúc ban đầu của người dân địa phương.

Ngày 30–5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã làm rõ thực hư thông tin vụ nghi vấn “bắt cóc trẻ em” xảy ra tại khu phố Long Điền 1, phường Long Phước, thị xã Phước Long.

Bà Xuyến khẳng định không có ý định bắt cóc cháu V.Đ.

Theo đó,  vào lúc 7 giờ 35 ngày 6 -5, bà Lê Thị Xuyến (SN 1970, ngụ khu phố Long Điền) đi xe máy đến tiệm của bà H.T.M.S. để làm tóc nhưng tiệm đóng cửa.  

Lúc này, bà Xuyến thấy cháu V. Đ., sinh năm 1992 đang đạp xe ngoài đường nên hỏi có biết chủ tiệm đi đâu không.

Sau đó, bà Xuyến đưa V. Đ. lên xe đi cùng thì bị chú ruột của cháu này chặn lại hỏi: “Bà là ai ? Tại sao chở con tôi đi đâu” và bế cháu V. Đ. xuống xe.

Lúc này, bà Xuyến trả lời: “Tôi nhờ cháu Đ chỉ đường tới nhà bà S.”. Lúc này,  chú ruột của Đ thấy bảo vệ dân phố đi tới nên gọi lại để trình bày. Trong lúc đang nói chuyện thì bà Xuyến nổ máy xe chạy đi. Thấy vậy, người chú ruột của V. Đ. và bảo vệ dân phố đuổi theo chặn lại.

Sau đó, người nhà đưa cháu V. Đ. và bà Xuyến đến trụ sở công an để giải quyết.

Qua làm việc, bà Xuyến trình báo hiện ở nhà có cháu ngoại nên tranh thủ giờ ngủ trưa ra ngoài đi cắt tóc. Đến nơi thấy tiệm đóng cửa nên nhờ cháu V. Đ. chỉ chỗ.

Bà Xuyến cho rằng không có ý định bắt cóc cháu V.Đ. như đồn đoán lúc ban đầu của người dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục