Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Để chuẩn bị tốt cho nhân dân vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 34/CT-TTg về việc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp cần tăng cường các biện pháp giúp người dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. 

Trong đó, chỉ thị nhấn mạnh các yêu cầu chủ yếu như: Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quan tâm chăm lo các gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Tổ chức thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo…

Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội mừng Xuân Kỷ Hợi, kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng (3-2-2019) cần trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống, phong tục tập quán từng địa phương. Ngăn chặn, xử lý các sai phạm trong tổ chức lễ hội.

Các đơn vị chức năng đảm bảo bố trí nhân sự trực, xử lý, giải quyết kịp thời trong thời gian nghỉ tết, đảm bảo an ninh trận tự, an toàn xã hội, nhất là an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm.

Tin cùng chuyên mục