Thừa Thiên – Huế: 4 đối tượng cùng nhau đi ăn cướp lãnh án tù

Ngày 30-11, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Thịnh (24 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi), Lê Văn Thí (23 tuổi) đều trú tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế và Lê Văn Xuân (26 tuổi) trú tại phường Phú Hiệp, TP Huế về tội “Cướp tài sản”.
Thừa Thiên – Huế: 4 đối tượng cùng nhau đi ăn cướp lãnh án tù

(SGGPO). - Ngày 30-11, TAND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Thịnh (24 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi), Lê Văn Thí (23 tuổi) đều trú tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế và Lê Văn Xuân (26 tuổi) trú tại phường Phú Hiệp, TP Huế về tội “Cướp tài sản”.

Thừa Thiên – Huế: 4 đối tượng cùng nhau đi ăn cướp lãnh án tù ảnh 1

Thịnh, Dũng, Thí và Xuân tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Hương Trà, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4-2-2015, 4 bị cáo nói trên điều khiển 2 xe máy đến Km 44+600 quốc lộ 49B thuộc địa phận xã Hương Phong, thị xã Hương Trà gặp anh Cao Ngọc Dũng ( kế toán xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chạy xe máy. Bọn chúng chặn xe và dùng vũ lực tấn công anh Dũng để cướp: 1 điện thoại di động Nokia; 1 ví da có 230.000 đồng (tổng tài sản cướp được định giá 390.500 đồng). Ngoài ra, các bị cáo còn dùng thủ đoạn nói để gây ra các vụ cướp tài sản khác tại huyện Phú Vang và TP Huế (đã được xử vào ngày 21-8-2015)

TAND thị xã Hương Trà tuyên phạt Thịnh 4 năm tù (tổng hợp hình phạt của TAND TP Huế ngày 21-8-2015 là 6 năm 6 tháng, hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù); Nguyễn Văn Dũng 3 năm 6 tháng tù (tổng hợp hình phạt của TAND TP Huế là 3 năm 3 tháng, hình phạt chung là 6 năm 9 tháng tù); Lê Văn Thí 3 năm tù (tổng hợp hình phạt của TAND TP Huế là 3 năm, hình phạt chung 6 năm tù); Lê Văn Xuân 3 năm 3 tháng tù (tổng hợp hình phạt của TAND TP Huế là 6 năm, TAND huyện Phú Vang là 1 năm tù, hình phạt chung 10 năm tù).

Cùng ngày, TAND thị xã Hương Trà mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Hương Phong vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Tấn Minh (48 tuổi) trú tại xã Hương Vinh-Hương Trà về tội “Vô ý làm chết người. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 15-3-2015, tại ruộng lúa ông Đỗ Ri tiếp giáp ngã ba tỉnh lộ 4 với đường bê tông liên thôn thuộc thôn Minh Thanh (xã Hương Vinh) do bị chuột phá ruộng ảnh hưởng đến mùa màng, nên ông Ri đã nhờ Lê Tấn Minh bẫy chuột bằng xung điện (tự chế) và Minh đồng ý. Biết bẫy chuột bằng xung điện dễ gây chết người nên Minh ngồi lại ruộng ông Ri canh gác, đến 19 giờ 45 phút cùng ngày thì Minh về nhà ăn cơm. Sau khi Lê Tấn Minh về một lúc,  em Trịnh Gia Minh (14 tuổi) trú tại 166 Mai Thúc Loan-TP Huế điều khiển xe mô tô 75D1-047.26 chạy trên tỉnh 4 theo hướng Quảng Điền-TP Huế không làm chủ tốc độ đã lao xuống ruộng ông Ri bị vướng vào dây điện và bị điện giật. Thấy tai nạn, người dân đã đến cứu và đưa em Gia Minh đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế nhưng em đã chết vào sáng hôm sau. TAND thị xã Hương Trà tuyên phạt Lê Tấn Minh 1 năm tù và đền bù 154 triệu đồng cho gia đình bị hại.

 VĂN THẮNG
 

Tin cùng chuyên mục