Thủ tướng yêu cầu báo cáo thông tin phù sa sông Mê Kông bị chặn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các bộ ngành liên quan báo cáo về thông tin báo chí phản ánh  "Sông Mê Kông kêu cứu: Phù sa không về, ĐBSCL lâm nguy".

(SGGPO).- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các bộ ngành liên quan báo cáo về thông tin báo chí phản ánh  "Sông Mê Kông kêu cứu: Phù sa không về, ĐBSCL lâm nguy".

Thủ tướng yêu cầu báo cáo thông tin phù sa sông Mê Kông bị chặn ảnh 1

Xây nhiều đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Kông sẽ gây ra những tổn hại không thể phục hồi ở vùng hạ nguồn. Trong ảnh: Người dân chài lưới bắt cá trên sông Hậu. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU

Theo đó, trước thông tin các chuyên gia dự báo có đến 95% lượng phù sa sông Mê Kông sẽ bị chặn bởi các đập thủy điện, làm tăng tốc quá trình phân rã, sụt lún và ĐBSCL có thể bị nhấn chìm và biến mất nếu như tình trạng này vẫn tiếp diễn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ TN-MT và Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam báo cáo Thủ tướng về thông tin nêu trên.

Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc thi công dự án FLC Hạ Long. Lý do là báo chí phản ảnh về Dự án FLC Halong bay Golf Club & Luxury Resort (FLC Hạ Long) tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chưa có đánh giá tác động môi trường. Dù Bộ TN-MT đã yêu cầu dừng thi công nhưng FLC Hạ Long vẫn thi công rầm rộ khiến người dân TP Hạ Long không khỏi lo ngại "bom bùn" tái diễn...Do vậy, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh dừng việc thi công Dự án FLC Hạ Long để thực hiện việc đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục