Thủ tướng Nhật Bản công du châu Âu, Bắc Mỹ

Ngày 22-4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thực hiện chuyến thăm một số nước châu Âu và Bắc Mỹ đến 29-4. 
http://image.sggp.org.vn/w570/Uploaded/2019/ctzdxljwq/2018_06_26/nhatfqdc_vmhf.jpg
http://image.sggp.org.vn/w570/Uploaded/2019/ctzdxljwq/2018_06_26/nhatfqdc_vmhf.jpg


Chuyến thăm nhằm thảo luận các chủ đề nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Osaka vào tháng 6 tới.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thăm và có các cuộc hội đàm thượng đỉnh với lãnh đạo 4 nước châu Âu là Pháp, Italy, Slovakia, Bỉ cùng 2 nước Bắc Mỹ là Mỹ và Canada. Các vấn đề thảo luận sẽ xoay quanh bảo vệ môi trường, hợp tác an ninh - quốc phòng, vấn đề Triều Tiên, thương mại giữa Nhật Bản và các nước và chuẩn bị cho chuyến thăm tới Nhật Bản sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt diễn ra vào tháng 5 và tháng 6. Bên cạnh các cuộc hội đàm song phương, Thủ tướng Shinzo Abe cũng muốn nhân chuyến thăm lần này đẩy mạnh hợp tác đa phương với các nước châu Âu nhằm hướng tới thành công của Hội nghị G20.

Tin cùng chuyên mục