Thủ tướng Italy từ chức

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 20-8 tuyên bố từ chức sau khi cáo buộc ông Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Liên đoàn cực hữu, là “kẻ cơ hội” vì đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính phủ.
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte

Theo Reuters, ông Conte cho biết sẽ đệ đơn lên Tổng thống Sergio Mattarella sau khi kết thúc cuộc tranh luận tại thượng viện vào ngày 20-8. Ông Conte nói rằng ông Salvini, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, đã phản bội công dân Italy sau khi rút khỏi liên minh với Phong trào năm sao (M5S) của ông hồi đầu tháng này.

Theo ông Conte, ông Salvini rất mong muốn khai thác tỷ lệ ủng hộ ngày càng tăng với đảng Liên đoàn cực hữu thông qua cuộc bầu cử trước thời hạn. Bằng cách từ chức, ông Conte đã tránh được một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đảng của ông Salvini có số ghế thứ 3 Quốc hội Italy sau M5S và Đảng Dân chủ trung tâm (PD) trong cuộc bầu cử tháng 3-2018. Chiến lược của ông có thể bất thành nếu M5S và PD hình thành liên minh cầm quyền mới để vượt qua giai đoạn thảo luận ngân sách vào mùa thu.

Tin cùng chuyên mục