Thủ tướng Israel sẽ bị buộc tội nhận hối lộ

Tổng chưởng lý Israel Avichai Mandelblit, ngày 28-2, khẳng định ông sẽ chính thức buộc tội Thủ tướng Benjamin Netanyahu các tội danh nhận hối lộ, lừa đảo và bội tín. 
Thủ tướng Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Trong một tuyên bố, ông Mandelblit cho rằng ông sẽ buộc Thủ tướng Netanyahu tham gia một buổi điều trần để nhà lãnh đạo này có cơ hội bào chữa trước khi bị buộc tội. 

Quyết định của Tổng chưởng lý Avichai đưa ra đúng vào thời điểm có thể gây bất lợi đối với Thủ tướng Netanyahu, người đang tìm cách tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào tháng 4-2019.

Ngoài ra, cảnh sát Israel cũng đã đề nghị truy tố ông Netanyahu trong 2 cuộc điều tra tham nhũng khác. Theo luật pháp Israel, Thủ tướng không buộc phải từ chức nếu bị cáo buộc tham nhũng, song ông Netanyahu sẽ đối mặt với áp lực chính trị trong vấn đề này.

Tin cùng chuyên mục