Thủ tướng Anh giành thắng lợi quan trọng ở Quốc hội

Với 324 phiếu thuận trên 298 phiếu chống, Thủ tướng Anh Theresa May đã tránh được một thất bại lớn trong chiến lược Brexit của bà, sau khi các nghị sĩ bác bỏ một kế hoạch vốn sẽ trao cho Quốc hội quyền phủ quyết đối với thỏa thuận cuối cùng được đàm phán với Brussels.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 12-3, theo đó Hạ viện Anh đã bác nội dung sửa đổi đối với dự luật Brexit sẽ loại bỏ quyền của chính phủ được quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không cần bất cứ thỏa thuận nào. 

Trong một phiên bỏ phiếu khác cùng ngày, với 326 phiếu thuận trên 301 phiếu chống, Chính phủ Anh cũng giành được một thắng lợi sít sao nữa khi các nghị sĩ xác nhận ngày 29-3-2019 sẽ vẫn là ngày Anh rời khỏi EU, qua đó bác bỏ đề xuất của Thượng viện nhằm thay đổi ngày này. 

Đầu tháng 5 vừa qua, Thượng viện Anh đã bỏ phiếu thông qua điều khoản cho phép Quốc hội ngăn chặn hoặc trì hoãn thỏa thuận Brexit cuối cùng.

Tin cùng chuyên mục