Thử nghiệm robot hái xoài đầu tiên trên thế giới

Các nhà nghiên cứu ở bang Queensland, Australia, vừa công bố robot hái xoài được thử nghiệm với hiệu quả đạt 75% trong việc xác định và hái xoài. 
Thử nghiệm robot hái xoài đầu tiên trên thế giới

Robot này mất khoảng 5 giây để hái một quả xoài, tính từ khi phát hiện đến khi hái. GS Kerry Walsh, thành viên nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Miền Trung Queensland, cho biết, thiết bị thu hoạch xoài tự động này là một phần của hệ thống tích hợp giúp nông dân biết chính xác số lượng quả trên cây, thời gian thu hoạch và số lượng nhân công cần thuê để hái và đóng gói. Nhóm nghiên cứu đang nỗ lực cải thiện hiệu suất của robot lên hơn 90%, tăng tốc độ thu hoạch của robot và giảm giá thành thiết bị để có thể sớm đưa vào sản xuất. 

Tin cùng chuyên mục