​ Thụ lý vụ án lừa đảo qua Facebook

Như Báo SGGP đã đưa tin, trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, dùng thủ đoạn làm quen trên mạng xã hội Facebook, rồi nói đã gửi tiền và quà về tặng, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để làm thủ tục hải quan.
​ Thụ lý vụ án lừa đảo qua Facebook
Nhiều người cả tin đã chuyển tiền rồi bị chiếm đoạt. Khi hay tin Công an TPHCM đang thụ lý điều tra một vụ án với phương thức như vậy, một số người bị hại muốn biết làm thế nào để có thể cung cấp thông tin và được giải quyết. Thượng tá Cao Xuân Lợi, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, cho biết như sau: 
Công an TPHCM đang thụ lý điều tra vụ án Ihugba Augustin Chinonso cùng đồng bọn can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại TPHCM.
Các bị hại đã bị chiếm đoạt tiền sau khi nghe theo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho các chủ thẻ: Nguyễn Văn Tuấn, Lê Thị Hiền, Nguyễn Phạm Bích Trâm, Võ Thị Cẩm Thi, Trương Văn Đạt, Lê Văn Nhóc, Đinh Thị Linh Phương, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Văn Phước, Lê Thị Kim Hoàn, Hồ Văn Tiệp, Trần Văn Vũ Linh, Huỳnh Kim Hạnh, Lê Văn Cường, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Cao Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Thu Thao, Phan Thị Mộng Linh, Lê Thị Thủy, Huỳnh Kim Thoại, Do Diu Thuy, Nguyễn Thị Hồng Vân, Huỳnh Kim Hạnh, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyen Van Hai, Nguyễn Phạm Mỹ Hiền, Le Van Duong. 
Các bị hại cần liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 8 PC46), số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, TPHCM, điện thoại 02838640508, hoặc công an địa phương để được giải quyết.

Tin cùng chuyên mục