Thu hồi hơn 200 khẩu súng các loại cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ

Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã tiến hành thu hồi hơn 200 khẩu súng các loại cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Công an huyện Hương Sơn thu hồi nhiều khẩu súng và công cụ hỗ trợ
Công an huyện Hương Sơn thu hồi nhiều khẩu súng và công cụ hỗ trợ

Ngày 8-1, thông tin từ Công an huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 15-11-2018 đến nay, qua triển khai các giải pháp thu hồi gắn với vận động người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã tiến hành thu hồi được hơn 200 khẩu súng các loại cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, các loại vũ khí bị thu hồi gồm: 2 quả lựu đạn, 5 khẩu súng hơi, 3 khẩu súng PCP, 3 khẩu súng kíp, 173 khẩu súng cồn; 65 kích điện, 10 thanh kiếm, 40 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm, 1.500 viên đạn nhựa.

Theo Công an huyện Hương Sơn, trong năm 2018, Công an huyện Hương Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, phối hợp với các lực lượng tổ chức hội nghị tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo với trên 700 người tham gia.

Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo và đèn trời cho Chủ tịch UBND 32 xã, thị trấn, 26.570 hộ dân, 1.397 hộ kinh doanh buôn bán và 17.598 cán bộ, giáo viên, học sinh.

Thu hồi hơn 200 khẩu súng các loại cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ ảnh 1 Hàng trăm khẩu súng, vũ khí và công cụ hỗ trợ bị thu hồi
Phối hợp xây dựng 40 đĩa CD và tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại các xã, thị trấn, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo...

Mặc dù, thời gian qua, lực lượng Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp trong đấu tranh, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến về nhận thức trong quần chúng nhân dân, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, gần đây, tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn còn xảy ra. Đặc biệt, là tình trạng tái xuất hiện việc sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản và súng hơi cồn tự chế tại một số địa phương, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Công an huyện Hương Sơn thu hồi nhiều khẩu súng, vũ khí và công cụ hỗ trợ
Thu hồi hơn 200 khẩu súng các loại cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ ảnh 3 Nhiều xung điện bị thu hồi

Tin cùng chuyên mục