Thông tuyến đường lên Mường Lát sau nhiều ngày bị chia cắt

Lúc 16 giờ chiều 10-9, Quốc lộ 15C, tuyến đường huyết mạch lên huyện miền núi - biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), đã được thông tuyến tạm thời sau nhiều ngày bị chia cắt.

Lực lượng chức năng nỗ lực để thông tuyến Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Pù Nhi (Mường Lát)

Việc thông đường đã tạo điều kiện thuận lợi để đưa nhu yếu phẩm, gạo, xăng dầu, hàng cứu trợ… lên với người dân Mường Lát.

Trước đó, do mưa lớn, một lượng đất đá khổng lồ từ trên núi đã đổ xuống vùi lấp Quốc lộ 15C đoạn qua xã Pù Nhi (huyện Mường Lát).

Trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Mường Lát là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của huyện Mường Lát, đợt mưa lũ từ ngày 28 đến 31-8 đã khiến 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 3 người bị thương; 139 nhà bị sập hoàn toàn, 313 hộ dân phải di dời, 226 hộ dân bị ảnh hưởng, 15 điểm trường bị sạt lở, 3 trường sập hoàn toàn, 109ha lúa bị cuốn trôi; nhiều gia súc, gia cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi; hệ thống thủy lợi, đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng… Ước tính thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục