Thông tin mới nhất vụ triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bước đầu, công an xác định đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam là do một người nước ngoài mang quốc tịch Australia cầm đầu.
Ma túy bị thu giữ.
Ma túy bị thu giữ.

Liên quan đến vụ “Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia” mà Báo SGGP đã thông tin, ngày 20-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM đã có thêm nhiều thông tin về đường dây ma túy này.

Theo Công an TPHCM, đường dây ma túy bị triệt phá là do Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Australia) cầm đầu; ngoài ra còn có các đối tượng Nguyễn Xuân Hải (hay gọi là “Hải quẹt”, 45 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức, TPHCM), Bùi Minh Bảo Vy (40 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TPHCM) và Ngô Thị Thanh Mai (20 tuổi, ngụ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tham gia.

Như báo SGGP đã thông tin, khoảng 7 giờ 45 ngày 14-6, trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM, Công an tỉnh Tây Ninh… đã tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô BKS 51F-3700 tại khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 4 đối tượng gồm: Thái, Mai, Hải, Bảo Vy. Qua kiểm tra, công an thu giữ 4 túi ni lông chứa khoảng 4 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Ngoài ra, công an cũng thu giữ 1 bịch ni lông màu trắng được quấn băng keo màu cam có chữ "P.I.M" và "Design in Macau" bên trong có chứa nhiều viên nén màu xanh (khoảng 1.000 viên).

Công an đã đưa nhóm đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc. Tại đây, qua kiểm tra, công an thu 4 kg ma tuý đá, 1.000 viên thuốc lắc, 2 xe ô tô, 1 xe mô tô, 225 triệu đồng, 40.000 USD, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Qua điều tra, Thái từng lấy vợ và sinh sống ở Australia nhưng do mâu thuẫn nên ly dị. Sau đó, gã Việt kiều này về Việt Nam và sinh sống cùng các cô gái trẻ ở tỉnh Tây Ninh.

Trong thời điểm này, Thái quan hệ với nhiều đối tượng tội phạm ở TPHCM và các tỉnh thành lân cận. Cũng thời điểm này, Thái đi sang các sòng bạc ở Campuchia chơi và quen biết với nhiều “đại lý” ma túy. Sau đó, Thái đã nảy sinh ý định mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời.

 Thông tin mới nhất vụ triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia ảnh 1 Đối tượng Bùi Minh Bảo Vy tại cơ quan công an. 

Riêng về đối tượng Hải từng nằm trong 1 đường dây ma túy bị Công an TPHCM triệt phá nhưng y đã nhanh chân bỏ trốn. Sau đó, Hải dùng chứng minh nhân dân giả thuê nhà sinh sống ở tỉnh Đồng Nai. Hải chơi thân với Bảo Vy và cùng nhau buôn bán ma túy.

Bước đầu, tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội. Tối ngày 13-6, Hải có điện thoại cho Thái mua 4 kg ma túy đá với số tiền 280 triệu đồng/1kg, 1.000 viên thuốc lắc với số tiền 150 triệu đồng.

Khoảng 8 giờ ngày 14-6, 4 đối tượng giao ma tuý tại khu vực siêu thị Co.opmart Gò Dầu thì bị bắt giữ. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục