Thông đường lên “cổng trời” Mường Ải

Ngày 17-10, ông Phan Sỹ Thắng – Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, sau hơn 1 tháng bị chia cắt, đến nay, đường lên “cổng trời” Mường Ải, Mường Típ đã tạm thời được thông tuyến.

Đường lên "cổng trời" Mường Ải chạy men theo sông Nậm Mộ

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và 4 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn bị hư hỏng nặng do mưa lũ, gây chia cắt, cô lập, trong đó nặng nhất là tuyến đường lên xã Mường Ải, Mường Típ.

Để khắc phục, huyện Kỳ Sơn đã huy động hàng trăm ngày công cùng 7 máy múc làm việc liên tục, một hướng từ xã Na Ngoi lên, một hướng từ xã Tà Cạ lên địa bàn 2 xã trên.

Trong thời gian bị chia cắt, nhu yếu phẩm của người dân và học sinh chủ yếu được huy động tại chỗ từ Đoàn Kinh tế quốc phòng 4, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, giáo viên… Ngoài ra, nguồn lương thực, nhu yếu phẩm còn được đưa lên bằng gùi và bằng xuồng theo đường sông Nậm Mộ.

Tin cùng chuyên mục