Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Chiều 10-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, thông báo tóm tắt về những nội dung quan trọng, như kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng thông tin về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung cơ bản quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng.

Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã ban hành một số quy định nhằm tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các quy định này bước đầu tạo được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhận thức và trách nhiệm nêu gương của không ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Do đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Từng đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng phải thực sự gương mẫu. Trong đó, từng ủy viên Trung ương Đảng khóa XII luôn soi vào bản thân, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện nhằm tạo sự lan tỏa, tạo sự chuyển biến trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng.

Tin cùng chuyên mục