Thêm một Phòng khám đa khoa vệ tinh tại trạm y tế phường

Chiều 8-8, Bệnh viện quận 2 phối hợp với Trung tâm y tế quận 2 tổ chức khai trương phòng khám đa khoa vệ tinh tại Trạm y tế phường Thảo Điền (98 Thảo Điền, quận 2).
Các đại biểu cắt băng khánh thành Phòng khám đa khoa vệ tinh tại trạm y tế phường Thảo Điền
Các đại biểu cắt băng khánh thành Phòng khám đa khoa vệ tinh tại trạm y tế phường Thảo Điền

Đây là phòng khám đa khoa thứ 3 của Bệnh viện (BV) quận 2 thực hiện theo mô hình phòng khám đa khoa vệ tinh của BV quận đặt tại các trạm y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng tốt ở nơi gần nhất, góp phần giảm tải cho BV tuyến quận.

Theo bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc BV quận 2, sau hơn 1 năm chuẩn bị và gấp rút hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân sự... đến nay Phòng khám vệ tinh tại Trạm y tế (TYT) phường Thảo Điền đã hoàn thành ở giai đoạn 1 (giai đoạn triển khai công tác khám chữa bệnh tại phòng khám theo quyết định của Sở Y tế) và dự kiến giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào năm 2019 (triển khai đầu tư, sửa chữa hoàn thiện thành phòng khám dịch vụ kỹ thuật cao).

Phòng khám được xây dựng trên khuôn viên rộng 754m², tổng diện tích sản xây dựng 646m², gồm 1 tầng trệt và 2 tầng lầu hỗ trợ khám chuyên khoa cấp cứu, nội, ngoại, nhi, răng-hàm mặt, tai-mũi-họng, mắt, sản, da liễu, y học cổ truyền, xét nghiệm, x-quang,... được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại như: máy sinh hóa bán tự động, máy xét nghiệm huyết học tự động, máy siêu âm, máy x-quang,.... Với tổng đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có đội ngũ giàu chuyên môn, kinh nghiệm, gổm: 17 bác sĩ, 1 cử nhân, 2 kỹ thuật viên và 4 điều dưỡng, hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn.

Thêm một Phòng khám đa khoa vệ tinh tại trạm y tế phường ảnh 1 Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân tại Phòng khám đa khoa vệ tinh tại Trạm Y tế Phường Thảo Điền 

“Hiện BV quận 2 mỗi ngày tiếp nhận và điều trị cho gần 3000 bệnh nhân đã khiến cho bệnh viện quá tải. Trước thực trạng đó, lãnh đạo BV đã quyết định đưa bác sĩ về với gần dân hơn bằng việc thành lập các phòng khám vệ tinh, giúp người dân không phải đến tận BV khám và điều trị. Thời gian tới các Phòng khám vệ tinh của BV sẽ bố trí xe đưa rước, đón đưa bệnh nhân tận nhà đến các phòng khám, nếu bệnh nặng cần cấp cứu sẽ có xe cấp cứu BV chuyển đi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm khám, chữa bệnh”- BS Khanh thông tin.

Đánh giá cao việc thành lập Phòng khám đa khoa vệ tinh mà BV quận 2 đã và đang thực hiện, PGS.TS Tăng Chí Thượng cho rằng, lãnh đạo Sở tin tưởng và kỳ vọng mô hình này phát triển thành công.

Tin cùng chuyên mục