Thêm khó khăn cho Brexit

Kế hoạch của Thủ tướng Anh Theresa May nhằm đưa thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu (EU) ra Hạ viện biểu quyết lần thứ ba gặp thêm khó khăn. Theo Reuters, Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow cho biết, để thỏa thuận này được đưa ra biểu quyết, phải sửa đổi nhiều hơn so với 2 lần biểu quyết thất bại vào ngày 15-1 và 12-3. 

Bộ trưởng phụ trách Brexit Steve Barclay cho rằng, việc đưa thỏa thuận ra biểu quyết vào tuần này rất khó khăn nhưng Chính phủ Anh đang nghiên cứu cách thức để thực hiện. Trước đó, Hạ viện Anh đã thông qua việc trì hoãn thời hạn cuối của Brexit vào ngày 29-3. Vào ngày 21-3 tới, Thủ tướng Anh sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh EU và bà sẽ đề nghị khối này chấp thuận việc trì hoãn thời hạn Brexit. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cho biết, London đã đạt được một thỏa thuận với Iceland và Na Uy nhằm duy trì hoạt động thương mại song phương trong trường hợp Anh rời khỏi EU mà không đạt được thỏa thuận. Hiện nay, Anh đang tìm cách duy trì 40 thỏa thuận thương mại của EU với các đối tác trước khi rời khỏi khối, tránh tình trạng gián đoạn hoạt động thương mại trong trường hợp Brexit không thỏa thuận. 

Tin cùng chuyên mục