Thêm hàng tấn cá nuôi trong lồng bè và ốc hương bị chết sau mưa lũ ở Hà Tĩnh

Sau ảnh hưởng đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, thêm một số địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh phát hiện cá nuôi trong lồng bè và ốc hương bị chết hàng loạt.
Sau đợt mưa lũ kéo dài, nhiều cá nuôi lồng bè trên sông bị chết khiến người dân thiệt hại nặng
Sau đợt mưa lũ kéo dài, nhiều cá nuôi lồng bè trên sông bị chết khiến người dân thiệt hại nặng

Chiều ngày 10-9, ông Lê Ngọc Hà, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua, ở địa bàn xã Cẩm Phúc đã xuất hiện cá vược của 12 hộ dân nuôi trong lồng bè trên khu vực sông Hội bị chết hàng loạt nhưng chưa rõ nguyên nhân, với số lượng khoảng 8 - 10 tấn, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, gần 10ha diện tích nuôi ốc hương của người dân ở xã Cẩm Lĩnh cũng bị chết hàng loạt với số lượng gần 30 tấn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc cá nuôi lồng bè và ốc hương bị chết, huyện Cẩm Xuyên đã báo cáo cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh về kiểm tra, lấy mẫu nước, mẫu ốc để xét nghiệm, phân tích tìm nguyên nhân.

Chiều cùng ngày, ông Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh) cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, từ trưa ngày 9-9, tại 31 lồng bè nuôi cá chẽm, cá hồng trên khu vực sông Rào Cái của 16 hộ dân ở thôn Tiến Hưng cũng bất ngờ bị chết hàng loạt nhưng chưa rõ nguyên nhân với số lượng khoảng 15 tấn (bình quân kích cỡ từ 0,3-4,1 kg/con), ước tính ban đầu thiệt hại về kinh tế hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, sáng ngày 9-9, khoảng 100 tấn cá chẽm, cá hồng... (bình quân kích cỡ từ 1-5kg/con) của hàng chục hộ dân tại xã Thạch Sơn và xã Thạch Đỉnh (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nuôi trong lồng bè trên khu vực sông Nghèn và sông Rào Cái cũng bị chết hàng loạt, nhưng chưa rõ nguyên nhân, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Thêm hàng tấn cá nuôi trong lồng bè và ốc hương bị chết sau mưa lũ ở Hà Tĩnh ảnh 1 Cá nuôi trong lồng bè ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) bị chết trong ngày 9-9-2019 
Các ngành chức năng đã lấy mẫu nước, mẫu cá, để xét nghiệm, phân tích nhưng vẫn chưa có kết quả. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu của một số người dân ở Hà Tĩnh, hiện tượng cá chết hàng loạt này có khả năng do mưa lũ làm nước bị ngọt hóa, môi trường thay đổi đột ngột nên cá bị sốc nước.

Tin cùng chuyên mục