Tháo gỡ thành công quả bom 450 kg ở Hồng Kông

Quả bom 450 kg chưa nổ từ thời Chiến tranh Thế giới II đã được cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) tháo gỡ thành công sau 26 giờ phát hiện ở trung tâm thành phố.

Theo Tân Hoa Xã, tại cuộc họp báo chiều 28-1, Trưởng nhóm xử lý bom Tony Chow của Cục Xử lý Chất nổ (EODB) cho biết, toàn bộ đội xử lý bom của cảnh sát Hồng Kông đã tới hiện trường để tiến hành tháo gỡ quả bom.

Quả bom nặng 450 kg, đường kính 45 cm, dài 140 cm, đã được các công nhân phát hiện ở độ sâu 25 m vào sáng 27-1 tại công trường xây dựng tuyến xe lửa Sha Tin-Central trên đường Harbour và Tonnochy ở quận Wanchai, trung tâm Hồng Kông.

Tháo gỡ thành công quả bom 450 kg ở Hồng Kông ảnh 1 Quả bom 450 kg chưa nổ được tháo gỡ thành công ngày 28-1-2018. Ảnh: SCMP
Cảnh sát bắt đầu xử lý quả bom vào chiều 27-1 sau khi sơ tán khoảng 1.500 người, gồm cư dân, khách trong các khách sạn, người làm việc trong khu vực.

Cảnh sát phải mất một thời gian tìm các điểm thích hợp cắt quả bom để đốt cháy chất nổ bên trong và đã kết thúc thành công vào chiều 28-1, không có thiệt hại người và tài sản.

Tony Chow cho biết, 225 kg thuốc nổ trong quả bom nếu phát nổ có thể bắn mảnh xa đến 2.000 m, chấn động từ 200-300 m, làm vỡ cửa sổ các tòa nhà trong khu vực và có thể làm sập những tòa nhà ở gần.

Tháo gỡ thành công quả bom 450 kg ở Hồng Kông ảnh 2 Đội tháo gỡ bom làm việc liên tục tại hiện trường từ ngày 27-1-2018. Ảnh: SCMP 
Theo cảnh sát, đây là một quả bom AN-M65 của Mỹ sản xuất, do máy bay chiến đấu Mỹ thả xuống Hồng Kông khoảng từ năm 1941 đến 1945.

Đây là lần thứ 2 Hồng Kông phát hiện một quả bom thời Chiến tranh Thế giớ II ở trung tâm thành phố. Vào năm 2014, khoảng 2.000 người phải sơ tán khi cảnh sát tháo gỡ một quả bom AN-M65 900 kg chưa nổ được phát hiện tại một công trường xây dựng ở Happy Valley.

Tin cùng chuyên mục