Thành phố đầu tiên của Trung Quốc sử dụng thí điểm đồng Rúp Nga

(SGGPO).- Quốc vụ viện Trung Quốc vừa cho phép thành phố Tuy Phân Hà (Seifenhe) thuộc tỉnh Hắc Long Giang giáp biên giới với Nga trở thành khu vực thí điểm đầu tiên mà đồng Rúp Nga được phép giao dịch giống như đồng Nhân dân tệ (NDT).
Thành phố đầu tiên của Trung Quốc sử dụng thí điểm đồng Rúp Nga

(SGGPO).- Quốc vụ viện Trung Quốc vừa cho phép thành phố Tuy Phân Hà (Seifenhe) thuộc tỉnh Hắc Long Giang giáp biên giới với Nga trở thành khu vực thí điểm đầu tiên mà đồng Rúp Nga được phép giao dịch giống như đồng Nhân dân tệ (NDT).

Theo đó, đồng Rúp Nga có thể được tự do gửi và rút tại các ngân hàng địa phương cũng có thể thanh toán hóa đơn ở thành phố Tuy Phân Hà, phía Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời năm 1949, một đồng ngoại tệ được phép lưu hành song song với đồng NDT tại một khu vực ở Đại lục.

Chính sách trên sẽ giúp loại bỏ thị trường giao dịch đồng Rúp chợ đen và đưa hoạt động hối đoái về một cơ chế hợp lý hơn. Theo các chuyên gia, động thái này cũng sẽ góp phần thúc đẩy việc sử dụng đồng NDT tại các thành phố của Nga.

      Chi Hạnh  

Tin cùng chuyên mục