Thanh niên kéo bạn tới “bắt cóc” con nợ

Thanh niên tới phòng trọ nhà chị Nở để đòi nợ thì bị chồng chị này đánh. Bực tức, Ngân kéo thêm nhóm bạn tới khống chế, đánh đập “bắt cóc” con nợ đưa đi.
Đối tượng Ngân tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Đối tượng Ngân tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Ngày 21-11, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1995, ngụ quận 3, trú quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ xử lý với Nguyễn Phi Hùng (SN 2002, ngụ tỉnh Ninh Thuận, trú quận Tân Phú) và Trương Quốc Khánh (SN 1989, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú quận Tân Phú) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

 Thanh niên kéo bạn tới “bắt cóc” con nợ ảnh 1 Công an lấy lời khai của Ngân. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Theo điều tra sơ bộ, cuối tháng 10-2018, chị Nguyễn Ngọc Thị Nở (SN 1994, ngụ quận Bình Tân) có vay tiền của Ngân 2 lần với số tiền khoảng 3,5 triệu đồng với lãi suất 25%/tháng. Mỗi ngày, chị Nở phải trả cho Ngân số tiền là 175.000 đồng.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 17-11, Ngân điều khiển xe máy tới phòng trọ của chị Nở ở đường Lê Văn Quới, KP2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân để gặp chị thu tiền nợ. Tuy nhiên, chị Nở không có nhà mà chỉ gặp chồng chị Nở là Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1990, ngụ quận 11). Ngân nói chuyện thì xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau với Hùng, người dân phát hiện nên can ngăn.

Bực tức, Ngân ra ngoài lấy ĐTDĐ gọi cho bạn là Phi Hùng, Khánh và Hải “Mập” (chưa rõ lai lịch) kể về câu chuyện đi lấy nợ bị đánh. Sau đó, Ngân nhờ nhóm bạn giúp sức đánh trả.

Hải “Mập” nghe chuyện kéo theo 4 thanh niên (chưa rõ lai lịch) cùng Phi Hùng, Khánh tới gặp Ngân để vào phòng trọ chị Nở. Nhóm bỏ xe ngoài con hẻm rồi đi bộ vào phòng trọ thì phát hiện chị Nở cùng mẹ và 3 con nhỏ nên xông vào không được do cửa phòng đã bị khoá trong.

 Thanh niên kéo bạn tới “bắt cóc” con nợ ảnh 2 Tanh vật vụ án. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Nhóm đạp cửa xông vào đánh đá vào mặt, bụng chị Nở rồi lôi ra ngoài. Chưa dừng lại, nhóm còn dùng hung khí đập phá ti vi, quạt… trong phòng trọ của chị Nở. Ngân và Phi Hùng khống chế ép buộc chị Nở lên xe máy để đi tìm chồng chị nói chuyện.

Trong quá trình lưu thông, nhóm dùng khăn bịt mắt chị Nở. Khi đi tới nghĩa trang Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A, nhóm dừng xe và yêu cầu chị Nở gọi chồng tới nói chuyện nhưng không được.

Sau đó, nhóm chở chị này tới ngã tư Bình Long – Tân Kỳ Tân Quý rồi bỏ chị giữa đường tẩu thoát. Chị Nở được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và trình báo công an.

Công an vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ Ngân, Phi Hùng và Khánh. Bước đầu nhóm khai nhận hành vi như trên.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Tin cùng chuyên mục