Thanh niên dụ dỗ bé gái "làm chuyện người lớn"

Gia đình phát hiện bé gái có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên gặng hỏi. Qua đó, bé T.T.Y.N. kể về việc bị Tuấn dụ dỗ "làm chuyện người lớn" nhiều lần.

Ngày 15-1, nguồn tin riêng của phóng viên báo SGGP cho hay, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ xử lý với Huỳnh Văn Tuấn (SN 2000, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, gia đình của bé gái tên là T.T.Y.N. (SN 2003, ngụ tỉnh Bình Dương) tới công an trình báo về việc bị Tuấn dụ dỗ hiếp dâm. Theo đó Tuấn và bé T.T.Y.N. có quen biết với nhau và sinh sống ở xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Cả 2 thường xuyên gặp nhau nên phát sinh tình cảm nam nữ.

Từ ngày 7-12 đến 24-12-2018, Tuấn nhiều lần dụ dỗ "làm chuyện người lớn" với bé T.T.Y.N.

Ngày 12-1-2019, gia đình bé T.T.Y.N. phát hiện bé gái có nhiều biểu hiện nghi vấn nên gặng hỏi. Qua đó, bé T.T.Y.N. kể về việc bị Tuấn dụ dỗ "làm chuyện người lớn".

Tiếp nhận thông tin, công an đã tiến hành lấy lời khai bé gái trước sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an mời Tuấn lên làm việc. Sau đó, công an đã cho gia đình Tuấn bảo lãnh để củng cố hồ sơ xử lý theo đúng pháp luật.

Tin cùng chuyên mục