Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao quyết định

Thăng quân hàm Đại tướng và Thượng tướng cho các đồng chí Phùng Quang Thanh, Lê Văn Dũng, Nguyễn Khắc Nghiên

  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

(TTXVN).- Sáng 6-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng và Thượng tướng cho các cán bộ chủ chốt của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới dự và trao các quyết định: thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho đồng chí Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chúc mừng Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tướng Lê Văn Dũng và Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Đây là niềm vui không chỉ đối với riêng ba đồng chí, mà còn là niềm vui chung của Quân đội nhân dân Việt Nam...; thể hiện sự tín nhiệm, nhưng đồng thời là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy trao cho ba đồng chí, những người giữ các vị trí trụ cột trong quân đội. Tôi mong các đồng chí không ngừng cố gắng nâng cao trình độ, bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao và luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, vững vàng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong thời bình hiện nay. 

Thay mặt các cán bộ được thăng quân hàm, Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định, Quân đội nhân dân Việt Nam xin hứa nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của Chủ tịch nước, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng phấn đấu để mãi xứng danh “anh bộ đội Cụ Hồ”.

* Cũng sáng 6-7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đại biểu Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày mất của cố Đại tướng (6-7-1967 – 6-7-2007).

Tin cùng chuyên mục