Thái Lan thu giữ hơn 18 triệu viên thuốc lắc

2 xe hơi bị phát hiện chở các túi ghi nhãn "999", nguồn gốc Myanmar, chứa khoảng 18,76 triệu viên thuốc lắc (methamphetamine), thông tin này được quan chức quân đội Vichit Wongsang cho biết trong cuộc họp báo được phát trực tiếp trên Facebook ngày 17-12.
15 triệu viên methaphetamine bị cảnh sát Thái Lan thu giữ sau khi bắn chết một kẻ buôn lậu ngày 6-12-2018. Ảnh: BERNAMA
15 triệu viên methaphetamine bị cảnh sát Thái Lan thu giữ sau khi bắn chết một kẻ buôn lậu ngày 6-12-2018. Ảnh: BERNAMA

Nỗ lực trấn áp ma túy đổ vào Thái Lan đã dẫn đến những vụ thu giữ ma túy lớn và khiến ít nhất 15 kẻ buôn lậu bị bắn chết ở miền Bắc nước này kể từ đầu tháng 11.

Tối 16-12, 2 xe hơi bị phát hiện chở các túi ghi nhãn "999", nguồn gốc Myanmar, chứa khoảng 18,76 triệu viên thuốc lắc (methamphetamine), thông tin này được quan chức quân đội Vichit Wongsang cho biết trong cuộc họp báo được phát trực tiếp trên Facebook ngày 17-12.

Đây là vụ triệt phá mới nhất ở tỉnh Chiang Rai, sau khi nhà chức trách nhận được tin báo rằng những kẻ buôn lậu đang hoạt động trong khu vực.

Theo Vichit cho biết, trong 2 tháng qua, các đơn vị quân đội ở miền Bắc Thái Lan đã thu giữ khoảng 50-60 triệu viên thuốc lắc.

Gần 2 tuần trước, tối 6-12, cảnh sát ở Chiang Rai đã bắn chết một đối tượng buôn lậu, 2 đối tượng còn lại đã trốn thoát, sau đó, nhà chức trách đã tìm thấy 15 triệu viên thuốc lắc trong các túi cũng ghi nhãn "999".

Tin cùng chuyên mục