Thái Lan thi hành án tử hình sau 9 năm

Ngày 19-6, Cục Trừng phạt thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan thông báo nước này đã thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc 1 nghi phạm 26 tuổi bị kết tội giết người, bất chấp phản đối của Tổ chức Ân xá quốc tế. 
Đây là bản án tử hình đầu tiên được thi hành kể từ năm 2009 sau lần tử hình 2 phạm nhân bị kết tội buôn ma túy. Tù nhân bị tử hình lần này là Theerasak Longji, phạm tội giết một chàng trai 17 tuổi vào năm 2012. Đây là tù nhân thứ 7 bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc kể từ khi Thái Lan áp dụng biện pháp thi hành án này vào năm 2003, thay bằng dùng súng. Ông Tawatchai Thaikaew, Phó Thư ký Thường trực thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan, cho biết: “Chúng tôi vẫn duy trì án tử hình, chưa hề hủy bỏ bản án này”, đồng thời nhấn mạnh án tử hình được thi hành hôm 18-6 “tuân thủ đúng pháp luật”. 

Tin cùng chuyên mục