Thái Lan đề xuất lập Ủy ban An ninh mạng quốc gia

Hãng tin Reuters cho biết, Chính phủ Thái Lan vừa đề xuất dự luật an ninh mạng cho phép thành lập Ủy ban An ninh mạng quốc gia (NCSC) có đầy đủ quyền hạn thực hiện các hoạt động giám sát kết nối internet, yêu cầu gỡ các nội dung không phù hợp và tịch thu các máy tính vi phạm mà không cần sự cho phép của tòa án. 

NCSC được phép tiếp cận các máy tính của cá nhân hoặc của các công ty tư nhân, sao chép thông tin và truy cập các tài khoản cá nhân mà không cần lệnh của tòa.

NCSC cũng có thể triệu tập các doanh nghiệp hoặc cá nhân để thẩm vấn và yêu cầu trình báo, giao nộp những thông tin cần thiết. Những người không hợp tác sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc. Dự luật nhiều khả năng sẽ được thông qua vào cuối năm nay.

Tin cùng chuyên mục