Thái Lan bắt giữ 44 đối tượng lừa đảo có quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan

Các đối tượng lừa đảo giả làm cảnh sát, nhân viên ngân hàng hoặc thanh tra chống rửa tiền và bịa ra các câu chuyện về những bất thường về tài chính có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Buồng điện thoại cách âm tự chế của nhóm tội phạm lừa đảo
Buồng điện thoại cách âm tự chế của nhóm tội phạm lừa đảo
Ngày 24-7, tờ Bangkok Post đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 44 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan thuộc băng nhóm tội phạm hoạt động tinh vi chuyên lừa đảo qua điện thoại và đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền lên tới 3 triệu USD.
Các đợt truy quét của cảnh sát nhằm vào các ngôi nhà ở thủ đô Bangkok và khu du lịch nghỉ dưỡng Pattaya đã phát hiện băng nhóm tội phạm có tổ chức chặt chẽ này chủ yếu nhằm lừa đảo các nạn nhân tại Trung Quốc. 

Các đối tượng lừa đảo giả làm cảnh sát, nhân viên ngân hàng hoặc thanh tra chống rửa tiền và bịa ra các câu chuyện về những bất thường về tài chính có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Sau đó, các đối tượng lừa đảo cho nạn nhân biết tài khoản của họ đã bị khóa do có liên quan đến các hoạt động phạm tội và thuyết phục nạn nhân chuyển số tiền nhất định cho một quan chức - là đối tượng thuộc tổ chức tội phạm này, để được xóa các nghi vấn.

Tin cùng chuyên mục