Thả hơn 81.000 cá thể rùa con về biển

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, vừa cho biết, đến nay đơn vị đã thả về biển 81.137 cá thể rùa con. 

Đây là một phần của đề án Di dời, cứu hộ quần thể rùa biển do tác động của biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng, nước biển dâng, triển khai từ năm 2017.

Từ khi thực hiện, đề án đã ghi nhận rùa biển lên bãi đẻ 1.174 tổ với tổng số 10.102 quả trứng, đeo thẻ cho 257 rùa mẹ lần đầu lên bãi đẻ và có khoảng 20 bãi được xác định có rùa đẻ. Toàn bộ trứng đã được Vườn Quốc gia Côn Đảo gom về các hồ ấp nở với tỷ lệ hơn 81%, rồi thả về biển. Năm 2018, một doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã tham gia phương án phục hồi và bảo tồn rùa đẻ tại bãi Đất Dốc dưới hình thức xã hội hóa và ấp nở, thả về biển hơn 2.336 cá thể rùa con. 

Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tổ chức cho khách du lịch xem rùa đẻ trứng với số lượng khách tối đa 87 người/ngày, dưới sự hướng dẫn của kiểm lâm.

Tin cùng chuyên mục