Tết Trung thu vì trẻ em nghèo

Trung thu năm nay, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, khu vui chơi giải trí, cá nhân thể hiện sự chia sẻ, quan tâm đến trẻ em, đã tất bật chuẩn bị các chương trình, hoạt động vui Trung thu.  

Khu vui chơi trẻ em Thành phố hướng nghiệp KizCiti tổ chức nhiều hoạt động giải trí với tên gọi Trung thu Vuông - Tròn, kéo dài đến ngày 15-9, gồm: trổ tài làm lồng đèn, trang trí mặt nạ giấy bồi, tranh tài trò chơi dân gian, nặn tò he, tạo hình bánh dẻo, phá cỗ đón trăng, giao lưu cùng chị Hằng và chú Cuội, cùng các trò chơi truyền thống như: chơi chuyền, ô ăn quan, cà kheo, pháo đất, cướp cờ, kéo co, lò cò, bịt mắt bắt dê… 

Từ 16 - 19 giờ ngày 12 và 13-9, Công viên văn hóa Đầm Sen miễn vé cổng cho trẻ em đem theo lồng đèn đến vui Tết Trung thu. Đầm Sen cũng đầu tư nhiều chương trình đặc sắc như: phá cỗ, rước đèn với chị Hằng và chú Cuội, múa lân, vui cùng ông Địa, kịch rối Sự tích mặt trăng, diễu hành Vầng trăng yêu thương, ca nhạc thiếu nhi... 

Chương trình Trung thu yêu thương lần 5 do nhóm Những người bạn là cán bộ hưu trí tổ chức cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh An Giang tại Khu du lịch Văn Thánh. 40 thiếu nhi đến từ các mái ấm, học sinh nghèo học giỏi được chọn tham dự sẽ được tặng mỗi em một phần quà gồm: lồng đèn, tập, viết, sách Kỹ năng tự bảo vệ dành cho học sinh, áo, bánh... và giao lưu với các nghệ sĩ: Quyền Linh, Trung Dân, Phương Dung, Phi Phụng, Hạnh Thúy, Quốc Thuận, Chánh Thuận, Ngọc Tưởng, đội kịch Tò Tí Te. Ngoài ra, ban tổ chức còn thực hiện chuyến thăm và tặng quà, tiền mặt cho 150 em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh An Giang.

Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM tổ chức chương trình Gắn kết yêu thương vui Trung thu dành cho trẻ mồ côi, khuyết tật, các em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn thành phố. Chương trình đã trao tặng 320 suất quà cho các em. 100 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhà thiết kế, hoa hậu… đã đóng góp được 48 triệu đồng để tặng cho 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tin cùng chuyên mục