Tây Ban Nha sẽ giải tán chính quyền Catalonia

Phát biểu sau cuộc họp nội các khẩn trong ngày 21-10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tuyên bố sẽ kiểm soát quyền lực của cơ quan lập pháp vùng Catalonia; đồng thời sẽ giải tán chính quyền khu vực và tiến hành bầu cử sớm trong 6 tháng tại đây nhằm ngăn chặn kế hoạch tách khỏi Tây Ban Nha của khu vực tự trị này. 
Theo Thủ tướng Rajoy, những biện pháp nhằm áp đặt quyền điều hành trực tiếp đối với vùng Catalonia  dựa trên điều khoản 155 chưa từng được sử dụng trong Hiến pháp Tây Ban Nha năm 1978.
Đây sẽ là lần đầu tiên trong 4 thập kỷ, chính quyền Madrid sử dụng Hiến pháp để giải tán chính quyền khu vực và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.
Thủ tướng Rajoy nhấn mạnh, Madrid không có sự lựa chọn nào khác bởi chính quyền Catalonia đã hành động một cách  đơn phương, đi ngược lại luật pháp và tìm kiếm sự đối đầu khi tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập cho khu vực tự trị này.
Dự kiến Thượng viện Tây Ban Nha sẽ bỏ phiếu thông qua các biện pháp này vào ngày 27-10 tới. 

Tin cùng chuyên mục