Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng

Ngày 26-4, tàu khu trục RSS Intrepid mang số hiệu 69 của Hải quân Singapore đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm xã giao TP Đà Nẵng, trong 4 ngày từ 26-4 đến 29-4. 
Đón đoàn có đại diện Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng...
Về phía Singapore, có Đại tá Tan Chong Kuang Edmund, Tùy viên Quốc phòng Singapore tại Việt Nam; ông Leong Kum Seng Vincent, Chuyên gia quân sự 3, Trợ lý tùy viên Quốc phòng Singapore tại Việt Nam.
Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng ảnh 1 Lễ  đón sĩ quan và thủy thủ tàu khu trục của Hải quân Singapore tại cảng Tiên Sa
Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng ảnh 2 Đại diện các lực lượng vũ trang Việt Nam đón thủy thủ tàu Singapore . Ảnh: NGỌC PHÚC
Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn thủy thủ tàu khu trục RSS Intrepid sẽ tham quan tàu Hải quân Việt Nam, chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, giao lưu văn hóa- thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân…
Trưa 29-4, Hải quân Việt Nam và Singapore sẽ tiến hành luyện tập chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển và huấn luyện sử dụng tín hiệu cờ quốc tế, ánh đèn, thông tin vô tuyến trước khi tàu RSS Intrepid rời phao số 0 về nước.
Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng ảnh 3 Đại diện đoàn hải quân Singapore, các lực lượng vũ trang Việt Nam và lãnh đạo TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚC
Tàu RSS Intrepid có 150 sĩ quan và thủy thủ, do Thượng tá Joseph Neo, sĩ quan chỉ huy Học viện Hải quân Singapore làm trưởng đoàn.
Tàu RSS Intrepid thuộc lớp Formidable, lớp khinh hạm hiện đại nhất của Hải quân Singapore với chiều dài 114,8m, rộng 16,3m, lực giãn nước 3.200 tấn, mớn nước 6m, chạy với tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ.
Tàu khu trục của Hải quân Singapore thăm Đà Nẵng ảnh 4 Tàu khu trục RSS Intrepid mang số hiệu 69 của Hải quân Singapore đã cập cảng Tiên Sa. Ảnh: NGỌC PHÚC

Tin cùng chuyên mục