Tàu hỏa lại tông xe bồn, một tài xế bị thương

Khoảng 13 giờ chiều 27-5, lại thêm một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại Km 289+ 515 thuộc địa bàn xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) khi một chiếc xe bồn đang cố băng qua đường sắt bị tàu hàng tông mạnh. Vụ tai nạn đã làm tài xế xe bồn bị thương.

Hiện trường vụ tàu hỏa tông xe bồn tại Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: M.H

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu hàng số hiệu SH3 lưu thông hướng Bắc - Nam, khi đến đường ngang dân sinh thuộc địa bàn xã Diễn An đã tông vào xe bồn BKS 37C-173.16 đang cố băng qua đường sắt.

Cú tông mạnh, bất ngờ đã khiến đầu xe bồn bị hư hỏng nặng, xe bị đẩy xoay dọc theo đường ray. Vụ tai nạn đã làm tài xế xe bồn bị thương.

Cũng tại Nghệ An, liên quan đến sự cố 2 toa tàu hàng bị trật khỏi đường ray, ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng ga Yên Xuân (xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên) cho biết, đến ngày hôm nay, 27-5, công tác cứu hộ, sửa chữa và giải cứu 2 toa tàu bị trật khỏi đường ray đã cơ bản hoàn thành. Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực đã được lưu thông trở lại bình thường.

Tàu hỏa lại tông xe bồn, một tài xế bị thương ảnh 2 Tàu hàng trật khỏi đường ray tại khu vực ga Yên Xuân

Nguyên nhân của vụ trật toa tàu, ông Thành cho biết, qua kiểm tra sơ bộ, có thể do gãy trục bánh giá chuyển hướng vào đường ray nên khi tàu vào ga đã dẫn đến 2 toa bị lật nghiêng. Ngoài ra, sự cố có thể có liên quan đến yếu tố tải trọng hàng hóa. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 26-5, tàu hàng với số hiệu đầu máy D18E-602 kéo theo 27 toa hàng chở hơn 1.245 tấn hàng di chuyển từ Đồng Hới đi Hà Nội, khi vừa vào đường số 3 ga Yên Xuân thì toa tàu số 3 và 4 bất ngờ bị trật bánh và nghiêng xuống bên trái đường ray.

Tin cùng chuyên mục