Tàu Hải quân vùng 3 đi ứng cứu 11 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn

(SGGPO).- Chiều 29-11, thông tin từ Sở chỉ huy Vùng 3 Hải quân cho hay, sáng nay đơn vị đã nhận được lệnh tổ chức đi ứng cứu tàu cá QNg 92823 TS do ông Võ Lai (sinh năm 1972, quê ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng gặp nạn trên biển.

Lúc 10 giờ ngày 29-11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn nhận được thông tin tàu cá QNg 92823TS cùng 11 thuyền viên đã trôi dạt về vị trí cách đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 37 hải lý về phía Nam và cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 110 hải lý về phía Đông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã báo cáo lãnh đạo Ủy ban và đề nghị Bộ Quốc phòng điều động tàu Hải quân đi cứu nạn tàu cá trên.

Sáng cùng ngày, tàu của Quân chủng Hải quân đã xuất phát từ đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đi cứu tàu cá bị nạn.

Dự kiến khoảng rạng sáng ngày 30-11 tàu sẽ tiếp cận phương tiện bị nạn và lai kéo về bờ.

Nguyễn Đắc Thành

Tin cùng chuyên mục