Tập kết rác rồi không thu gom

Nhiều nông dân huyện Củ Chi (TPHCM) khi sử dụng hết thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ thì vứt bừa bãi vỏ chai, bao bì xuống kênh rạch, góc ao, bờ ruộng... gây nhiễm độc đất và nguồn nước, nguy hại sức khỏe con người.
Tập kết rác rồi không thu gom

Nhiều nông dân huyện Củ Chi (TPHCM) khi sử dụng hết thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ thì vứt bừa bãi vỏ chai, bao bì xuống kênh rạch, góc ao, bờ ruộng... gây nhiễm độc đất và nguồn nước, nguy hại sức khỏe con người.

Để tránh hiểm họa này, cách đây hơn một năm, Phòng Bảo vệ thực vật (BVTV) huyện Củ Chi đã đặt khắp các cánh đồng ở các xã những bô rác để tập kết vỏ chai, bao bì thuốc BVTV. Các bô rác này làm bằng ống cống dựng đứng, có đường kính 1m, cao 1,2m, mặt đáy kín, miệng có nắp đậy khoét lỗ đường kính 20cm để bỏ rác vào, trên bô rác có kẽ dòng chữ “Điểm tập kết bao bì, vỏ chai thuốc BVTV”. Phòng BVTV huyện hứa sẽ cử người thường xuyên đi thu gom. Ban nhân dân các ấp đã tuyên truyền vận động, nhắc nhở bà con nông dân bỏ vỏ chai, bao bì thuốc BVTV đúng nơi đúng chỗ. Thế nhưng, từ lúc đặt các bô rác này, Phòng BVTV huyện chưa một lần nào đến thu gom bao bì, vỏ chai thuốc BVTV. Do vậy, quanh các bô rác này đã biến thành bãi chứa đủ thứ rác sinh hoạt, kể cả xác súc vật chết, khiến môi trường càng ô nhiễm trầm trọng hơn.

TRẦN VĂN TÁM
(Trường Tiểu học Trung Lập Hạ, Củ Chi)

Tin cùng chuyên mục