Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng phát triển giáo dục trên nền tảng công nghệ

Khởi nguyên từ lĩnh vực công nghệ thông tin (1999), Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) nỗ lực tận dụng lợi thế về công nghệ để nâng cao chất lượng giảng dạy - đào tạo trong hệ thống 9 thương hiệu giáo dục của mình. Nhiều mô hình lớp học thông minh, trải nghiệm sáng tạo của NHG đã được thể hiện trong triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế BESS Vietnam 2019.
Lễ khai mạc BESS Vietnam 2019
Chương trình BESS Vietnam 2019 do Cục Công nghệ thông tin và Cục hợp tác quốc tế Bộ GD-ĐT phối hợp với Hiệp hội Các nhà cung cấp công nghệ giáo dục Anh Quốc tổ chức đã diễn ra trong hai ngày 5 và 6-3.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hoa Sen (HSU) - một thành viên của NHG đã trình bày về “Xu hướng sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ hiện nay tại Việt Nam: Triển vọng và thách thức”.

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng phát triển giáo dục trên nền tảng công nghệ ảnh 2 Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hoa Sen (HSU) - một thành viên của NHG trình bày chuyên đề về trí tuệ nhân tạo tại sự kiện
Theo ông Vũ, cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra nhiều thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Một số xu hướng đã xuất hiện ở Việt Nam như sử dụng robot dạy tiếng Anh, công nghệ thực tế ảo, dịch tự động và dạy học di động. Trong đó, đặc biệt là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối internet từ các thiết bị cá nhân của học sinh với nguồn học liệu chính là video dạy học tương tác.

“Từ các xu hướng đã diễn ra cho đến đầu năm 2019, tôi đề xuất một số giải pháp cho việc đầu tư công nghệ và giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong giảng dạy là điều vô cùng quan trọng và được chú trọng tại ĐH Hoa Sen”, ông Vũ cho biết.

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng phát triển giáo dục trên nền tảng công nghệ ảnh 3 Khu vực tư vấn của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) tại sự kiện
Trong khi đó, TS. Đinh Quang Nương, Phó Tổng Giám đốc Công nghệ thông tin NHG cho rằng: “Sự kiện này mang đến nhiều cơ hội hợp tác với những sản phẩm và dịch vụ công nghệ giáo dục hàng đầu thế giới, đặc biệt là các đối tác đến từ Anh Quốc - trong đó có một số đối tác của NHG. Khởi nguyên từ công nghệ nên NHG vô cùng chú trọng phát triển trải nghiệm lớp học, thay đổi và nâng cao chất lượng giáo dục trên nền tảng công nghệ thông tin”.

Trong năm qua, hệ thống iPortal cho phụ huynh và học sinh các trường trong hệ thống giáo dục NHG đã được triển khai thành công, mang lại sự thuận tiện và hiệu quả trong quản lý lớp học.

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng phát triển giáo dục trên nền tảng công nghệ ảnh 4 NHG tiên phong ứng dụng phần mềm điện thoại trong công tác quản lý giáo dục và cập nhật thông tin đến phụ huynh – học sinh
Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết: “Sự kiện là một minh chứng về hoạt động đẩy mạnh hợp tác quốc tế giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”.

Theo ông Nhạ, thông qua triển lãm, các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm công nghệ giáo dục tiên tiến cùng với các chuyên gia giáo dục hàng đầu, được tư vấn áp dụng, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm việc ứng dụng công nghệ vào dạy, học, kiểm tra đánh giá và công tác quản lý.

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng phát triển giáo dục trên nền tảng công nghệ ảnh 5 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi lễ
“Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến hợp tác, đầu tư giáo dục giữa các đơn vị, doanh nghiệp trong nước và các đối tác quốc tế sẽ được thúc đẩy, tạo tiền đề cho việc phát triển hệ sinh thái về dịch vụ công nghệ giáo dục có chất lượng ở Việt Nam. Tôi cũng gửi lời cám ơn tới các nhà tài trợ, các doanh nghiệp công nghệ giáo dục ở trong và ngoài nước đã quan tâm tham dự sự kiện ý nghĩa này”, ông Nhạ chia sẻ.

BESS Vietnam 2019 tiếp nối thành công của các sự kiện BETT London, BES Châu Á tại Malaysia và BETT Duba tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), thu hút gần 60 doanh nghiệp công nghệ giáo dục trong và ngoài nước tham gia, trong đó có 30 doanh nghiệp đến từ Anh Quốc, Israel, Singapore...

Tin cùng chuyên mục