Tặng quạt điện và dê giống cho đồng bào nghèo A Lưới

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019), sáng 20-7, Cục Thi hành án tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thừa Thiên - Huế và Đồn Biên phòng Nhâm tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Tặng quạt điện và dê giống cho đồng bào nghèo A Lưới ảnh 1 Tặng quạt điện cho đồng bào nghèo
Tại buổi lễ, đại diện Cục Thi hành án tỉnh và BĐBP Thừa Thiên - Huế đã trao tặng 100 chiếc quạt điện cho các hộ nghèo tại địa bàn xã Nhâm và một cặp dê giống cho xã Hồng Trung nhằm góp phần động viên bà con nơi đây phấn đấu xóa đói giảm nghèo, chung tay cùng với tỉnh nhà xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Cục Thi hành án tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng phối hợp với đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Nhâm và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Nhâm tổ chức trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, phát quang đường liên xã để hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn xã Nhâm.

Ngoài ra, Cục Thi hành án tỉnh cũng đã có buổi giao lưu với Đồn Biên phòng Nhâm với chủ đề “Nghĩa tình biên giới”.

Tặng quạt điện và dê giống cho đồng bào nghèo A Lưới ảnh 2 Đồn Biên phòng Thừa Thiên – Huế và Cục Thi hành án Thừa Thiên - Huế trồng cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện A Lưới

Thay mặt lãnh đạo xã Nhâm, ông Phạm Minh Cải, Chủ tịch UBND xã Nhâm bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm của Cục thi hành án dân sự tỉnh, BĐBP Thừa Thiên Huế đối với bà con hộ nghèo nơi đây.

Ông Phạm Minh Cải cũng cho biết, xã Nhâm là một trong những xã nghèo của huyện A lưới, cuộc sống của bà con nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này sẽ là động lực để bà con nơi đây phấn đấu vươn lên vượt qua đói nghèo.

Tin cùng chuyên mục