Tăng cường phòng chống khai thác, vận chuyển gỗ trái phép

Ngày 20-6, tại Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị triển khai công tác đấu tranh chống hoạt động khai thác, vận chuyển trái phép gỗ trong khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước.
Theo thống kê, từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước đã phối hợp với ngành chức năng các tỉnh trong khu vực phát hiện 90 vụ vi phạm lâm luật, xử lý khoảng 100 đối tượng vi phạm; thu giữ gần 870m³ gỗ các loại, gần 40 xe độ chế như công nông, xe tải, xe reo, xe máy cày phục vụ việc khai thác vận chuyển gỗ trái phép. 

Chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các đơn vị bộ đội biên phòng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới và các địa bàn trọng điểm. Lập hồ sơ những đối tượng buôn lậu gỗ, nếu phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thì xác lập phương án đấu tranh. 

Đồng thời bộ đội biên phòng phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, kiểm lâm, hải quan và chính quyền địa phương điều tra xác minh xử lý các vụ vi phạm về quản lý, khai thác và bảo vệ rừng.

Tin cùng chuyên mục