Tăng cường hợp tác giữa các đoàn thể TPHCM và Campuchia

Chiều 13-7, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp ông Nhem Valy, Ủy viên Trung ương đảng Nhân dân Campuchia, Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi - Tôn giáo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia.
Tăng cường hợp tác giữa các đoàn thể TPHCM và Campuchia

Tại buổi tiếp, đồng chí Võ Thị Dung cho biết TPHCM xác định luôn làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM với các địa phương của Campuchia, lãnh đạo TPHCM luôn coi trọng việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM với các địa phương Campuchia, giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị nhân dân 2 nước.

Ông Nhem Valy khẳng định quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước không thể tách rời và phải luôn giữ gìn. Việc xây dựng các tượng đài hữu nghị 2 nước Việt Nam - Campuchia là di sản để đời sau biết được công ơn của quân tình nguyện Việt Nam đối với đất nước Campuchia.

Tin cùng chuyên mục