Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự giao thông cuối năm

Sáng 5-1, Công an TPHCM tổ chức gặp mặt báo chí và thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2018.

Năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, phạm pháp hình sự tại TPHCM tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm năm thứ 4 liên tiếp. Năm 2018, trên địa bàn TP xảy ra hơn 4.500 vụ phạm pháp hình sự, giảm gần 4,9% so với cùng kỳ; các lực lượng nghiệp vụ đã điều tra, khám phá trên 3.400 vụ, đạt tỷ lệ hơn 74%. 

Năm 2019, Công an TP tiếp tục nghiên cứu, áp dụng nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả tại cơ sở, ứng dụng công nghệ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, chống tội phạm. Trước mắt, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong thời điểm từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công an TP đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Trong đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, vũ trường, các khu vui chơi, giải trí công cộng; quản lý chặt chẽ tạm trú, tạm vắng, không để hình thành cộng đồng người cư trú trái phép dẫn đến hoạt động vi phạm pháp luật. Đồng thời, Công an TPHCM cũng tập trung triệt phá các ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm đâm thuê, chém mướn; nắm tình hình, phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm giá thao túng giá vàng. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự giao thông.

Tin cùng chuyên mục