Tấn công khủng bố bằng dao ở thủ đô Pháp

Kẻ tấn công đã bị cảnh sát giết sau khi dùng dao đâm 5 người tại khu Hữu Ngạn sông Seine tấp nập ở quận 2, trung tâm thủ đô Paris.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công khủng bố, ngày 12-5-2018. Ảnh: AP
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công khủng bố, ngày 12-5-2018. Ảnh: AP

Sáng 13-5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết, các cơ quan chống khủng bố đang xác định kẻ tấn công đã đâm 5 người vào tối 12-5 làm một người đàn ông 29 tuổi thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Công tố viên Paris Francois Molins cho biết các nhân chứng cho biết nghi phạm đã hét lên "Allahu Akbar" ("Thượng đế vĩ đại" trong tiếng Arab) khi tấn công.

Trang tin Aamaq của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nói một chiến binh IS đã thực hiện vụ tấn công vào tối 12-5 để đáp lại lời kêu gọi của IS tấn công các thành viên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu tấn công IS ở Iraq và Syria. 

Quân đội Pháp đã tham gia liên minh quân sự này từ năm 2014.

Paris đã tăng cường an ninh trong những năm gần đây sau một loạt cuộc tấn công của Hồi giáo cực đoan.

Trên Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi cảnh sát đã "tiêu diệt kẻ khủng bố" và tuyên bố "Pháp lại một lần nữa trả giá bằng máu, nhưng sẽ không lùi bước trước những kẻ thù của tự do".

Tin cùng chuyên mục